Tôn vinh những liệt sĩ hy sinh hàng chục năm trước

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 498 liệt sĩ. Trong số này có 94 cụ hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp, hàng chục trường hợp không có bất kỳ giấy tờ nào, phải xác minh qua thông tin từ nhà tù, nhân chứng lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Qua 70 năm thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, cả nước đã xác nhận trên chín triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 127.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 800.000 thương binh…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.