TP Thủ Đức: 1 bãi xe bị phạt 30 triệu đồng vì tụ tập đông người

Tối 9-7, ông Phan Thành Phúc, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM thông tin, phường đã lập biên bản xử phạt chủ bãi xe Đệ Nhất vì đã để gần 100 khách tụ tập nhận hàng trong khi TP bước vào cao điểm thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ông Phan Thành Phúc cho biết, trưa cùng ngày, đoàn kiểm tra của phường đã đi tuần tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16. Lực lượng chức năng phát hiện đông người tập trung ở bãi xe rộng chừng 100 m2 nhận hàng, chủ yếu là hải sản từ Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên... gửi vào cho người thân ở TP.HCM.

TP Thủ Đức: 1 bãi xe bị phạt 30 triệu đồng vì tụ tập đông người ảnh 1
Người dân tập trung nhận hàng hóa tại bãi xe Đệ Nhất. ẢNH:T.T

Việc tập trung đông người trong thời điểm hiện nay không đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã đề nghị chủ bãi xe tổ chức giao hàng phải đảm bảo việc giãn cách, có thứ tự. Đồng thời, lập biên bản vi phạm, xử phạt chủ bãi xe theo khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020 lĩnh vực y tế.

Trong thời gian tới, nếu còn để tái diễn hoạt động tụ tập đông người, bãi xe sẽ bị đề xuất rút giấy phép hoạt động.

Hiện tình hình dịch bệnh ở địa bàn phường Hiệp Bình Chánh rất phức tạp với hơn 40 ca nhiễm, 14 khu vực bị phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm