TP Thủ Đức phấn đấu không còn tiếng ồn sau 22 đến 6 giờ

Sáng 25- 4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và UBND TP Thủ Đức đã tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2021), kỷ niệm 45 năm TP. Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM (2-7-1976 – 2-7-2021).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức 300 triệu đồng để chăm lo công tác an sinh xã hội. ẢNH: T.T

Từ nay đến cuối năm 2021, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm liên quan đến tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác bảo vệ môi trường, cải tạo mảng xanh, giảm thiểu “ô nhiễm tiếng ồn”; thực hiện chăm lo an sinh xã hội…

Cụ thể: phấn đấu ít nhất 50% phường trên địa bàn TP. Thủ Đức được công nhận “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường”; phấn đấu duy trì, chuyển hóa và tạo mới ít nhất 450 điểm xanh - sạch - đẹp…

Trồng cây xanh mới tại khuôn viên ven sông Sài Gòn. Ảnh: T.T

Đặc biệt, phấn đấu 100% các khu phố, tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình “Vấn nạn tiếng ồn - Hành động của chúng ta” để không còn tình trạng âm thanh từ karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng môi trường sống trong khu dân cư.

TP Thủ Đức cũng phấn đấu trên 80% khu phố, tổ dân phố tuyên truyền vận động thực hiện tốt việc sử dụng âm thanh vừa phải tại các sự kiện “quan - hôn - tang - tế” và không sử dụng âm thanh công suất lớn sau 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau trên địa bàn dân cư; cải tạo hệ thống điện cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho biết chương trình được thực hiện theo phương thức “2+1” (2 đơn vị là UBND và Ủy ban MTTQ quận, huyện phối hợp với 1 tổ chức chính trị - xã hội TP) nhằm tạo thêm động lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu trong đợt thi đua cao điểm; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.

Trong đó, vận hành phương thức phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM với UBND các cấp để đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, tránh dàn trải và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, tạo được lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ mong muốn đợt phát động thi đua cao điểm này sẽ được đông đảo các tầng lớp nhân dân TP tham gia hưởng ứng tích cực với tinh thần chủ động, sáng tạo; trong đó có nhân dân TP Thủ Đức và sẽ gặt hái được nhiều thành quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

“Đó sẽ là những thành tích có ý nghĩa thiết thực nhất để chúng ta báo công, kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Người và 45 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên TP.HCM”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm