TP.HCM: 3 cây dầu trăm tuổi bỗng nhiên khô lá rồi chết bất thường

Người dân sống tại đây cho biết ba cây dầu có tuổi đời gần 100 năm bỗng nhiên héo lá và chết khô không rõ lý do, trong khi những cây còn lại trên tuyến đường này vẫn phát triển bình thường.

Ba cây dầu bị chết nằm trước nhà 450-452 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Chú Phạm Văn Lương (51 tuổi) làm nghề vá xe tại đây cho biết hàng cây đang xanh tốt bỗng nhiên có ba cây héo lá và chết.

Những cây dầu cành lá xum xuê trước đây nay trở nên trơ trụi, không còn dấu hiệu của sự sống.

Cách đây hai tuần, nhân viên Công ty Cây xanh đã tiến hành cắt nhánh cây chết để đảm bảo an toàn cho người dân sống cạnh đó.

Ba cây dầu cổ thụ mang số 270, 272, 274, đường kính thân trên 1 m.

Trước đó, hàng cây keo tây trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình đang xanh tốt, um tùm lá bỗng có sáu cây trơ trụi, khô cành và chết dần.

Cây sọ khỉ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 (trước trụ sở Liên đoàn Lao động TP.HCM) bị chết khô đã được cưa phần thân, chỉ còn lại phần gốc nhiều tháng nay.

Ngoài ra, trên đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), ba cây lim trước một công trình đang xây dựng cũng chung số phận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm