TP.HCM cấm đào hơn 1.000 tuyến đường

Trong đó có gần 470 tuyến, đoạn đường cấm thi công cả ban ngày lẫn ban đêm, trừ trường hợp đào để giải quyết sự cố hoặc công trình trọng điểm có chỉ đạo của UBND TP.HCM. Ngoài ra có hơn 560 tuyến, đoạn đường cấm đào ban ngày, chỉ được đào vào ban đêm (tức từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau).

Theo danh sách, thời hạn cấm đào không chỉ trong năm 2013 mà nhiều đường bị cấm đào đến năm 2014, 2015, 2016 hoăc 2017 (như một phần đường Ký Con, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình ở quận 1; đường Phạm Thế Hiển, Phú Định ở quận 8; Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trường Sa ở quận Bình Thạnh…). Theo Sở GTVT, việc cấm đào đường dựa trên hiện trạng các tuyến đường đang khai thác tốt và mới nâng cấp sửa chữa, cần được bảo trì để sử dụng lâu dài.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm