TP.HCM: Cây lớn ngã đổ do gió giật, 3 người đi đường bị thương

Khoảng 16 giờ ngày 7-6, một cây xanh lớn đã bị tét nửa thân rơi xuống trước số 2 Trần Cao Vân (phường Đa Kao, quận 1).

Cây tét nhánh ở phường Đa Kao trong giông lốc.

Theo người dân, thời điểm này giông lốc nổi lên bất ngờ, gió giật mạnh liên tục khiến cây bị quật ngã.

May mắn vụ việc không làm ai bị thương nhưng khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, tiến hành xử lý.

Cùng thời điểm, trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh (quận Tân Bình), một cây xà cừ lớn, đường kính hơn nửa mét bất ngờ bật gốc đổ ngang xuống đường cũng do giông lốc. Cây này nằm chắn ngang đường khiến xe cộ không thể lưu thông qua khu vực.

Cây xà cừ này bật gốc đã làm bị thương ba người.

Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều phương tiện qua lại, ba người đang tham gia giao thông đã bị cành cây gạt trúng, bị thương nặng, phải nhập BV 115 cấp cứu.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông đi theo hướng khác để khắc phục sự cố.

Tới 17 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm