TP.HCM chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới

TP yêu cầu các sở, ngành, địa phương, người dân chủ động ứng phó với áp thấp vì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến TP. Trong đó, huyện Cần Giờ chuẩn bị phương án di dời người dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân ven biển đến các khu an toàn. Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan triển khai chặt tỉa cây xanh dễ đổ, ngã, đảm bảo giao thông… Các đơn vị thực hiện chằng chống, gia cố các biển, panô quảng cáo. Việc chống ngập phải được thực hiện kịp thời. Có lực lượng túc trực ở những vùng đê bao, các điểm trọng yếu để kịp thời xử lý khi có sự cố…

Cùng ngày, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh nhất cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo đến sáng 5-11, áp thấp nhiệt đới sẽ cách bờ biển Bình Thuận - Bến Tre khoảng 250 km gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 cho vùng biển quần đảo Trường Sa. Ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 và có mưa giông mạnh. Sóng biển cao 2-3 m, biển động…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm