TP.HCM hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung 6 tỉ đồng

Tối 9-11, bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, trao tiền trợ giúp nhân dân tỉnh này bị thiệt hại do bão số 12.

Thay mặt nhân dân, lãnh đạo TP.HCM, bà Thân Thị Thư trao 2 tỉ đồng của TP đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để góp phần trợ giúp đồng bào tỉnh này khắc phục những thiệt hại nặng nề về người, tài sản do cơn bão số 12 gây ra.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, trao tiền trợ giúp nhân dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại do bão số 12.

Phát biểu trước lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, bà Thân Thị Thư xúc động chia sẻ với mất mát, thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung. "Nhằm chia sẻ, động viên người dân bị thiệt hại do bão lũ, Thành ủy TP.HCM cử sáu đoàn công tác đại diện cho cán bộ, nhân dân, chiến sĩ TP đến với các tỉnh miền Trung vừa bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Đây là tấm lòng của người dân TP.HCM gửi đến đồng bào miền Trung bị mất mát, thiệt hại do thiên tai, với hy vọng góp phần giảm bớt đau buồn, giúp bà con gượng dậy sau bão lũ" - bà Thư nói.

Ngay sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong tối 9-11, đoàn công tác TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà trợ giúp các gia đình có người thân bị mất, nhà bị sập hoàn toàn, bị thiệt hại nặng có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vạn Ninh.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do bão ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Theo kế hoạch, ngày 10-11, bà Thân Thị Thư cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, trao 3 tỉ đồng của nhân dân TP.HCM hỗ trợ đồng bào tỉnh Phú Yên bị thiệt hại do bão số 12.

Bà Thư cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà trợ giúp 50 gia đình bị thiệt hại nặng có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đông Hòa. Tiếp đó, bà Thư cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà trợ giúp năm gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do bão.

. Chiều 9-11, đoàn công tác TP.HCM do ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm trưởng đoàn đến thăm và hỗ trợ 1 tỉ đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đoàn công tác TP.HCM đến thăm và hỗ trợ 1 tỉ đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại đây, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, cũng gửi lời cảm ơn của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với chính quyền, nhân dân TP.HCM đã quan tâm, chia sẻ.

Được biết vào sáng mai, đoàn công tác của TP.HCM sẽ đến thăm hỏi, động viên những người dân ở vùng lũ xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Sau đó đoàn sẽ vào Đà Nẵng để tiếp tục trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đợt lũ vừa qua đã làm 11 người chết, sáu người bị thương, một nhà bị sập, 71.759 nhà bị ngập lụt 0,2-1,2 m và nhiều hệ thống giao thông, thủy lợi, hoa màu,... bị hư hỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm