TP.HCM khen thưởng đột xuất vụ hổ trắng sinh con

“Việc nuôi dưỡng, cho loài hổ quý Bengal sinh sản ngay tại Thảo Cầm Viên là thành tích rất đáng khích lệ. Công ty có thể gửi hồ sơ cho Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT để được ghi nhận về công trình khoa học này” - Chủ tịch Lê Hoàng Quân biểu dương.

Ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết ba hổ trắng con đã hơn một tháng tuổi, hiện rất khỏe mạnh, trung bình mỗi cá thể tăng khoảng 100 g/ngày.

Theo ông Lâm, hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng 3.000 cá thể hổ trắng Bengal nên loài hổ này rất quý hiếm. “Nuôi hổ con còn khó hơn nuôi trẻ sơ sinh vì thế người nuôi vừa phải có tình cảm lẫn kinh nghiệm lâu năm mới có thể đảm nhiệm được” - ông Lâm chia sẻ thêm.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm