TP.HCM liên kết phát triển tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Tại buổi gặp mặt, các bên đã trao đổi, bàn bạc giải pháp thực hiện đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười, trong đó nhấn mạnh TP.HCM tập trung thể hiện rõ vai trò đi đầu, tạo nguồn lực lớn để gắn kết cho tiểu vùng Đồng Tháp Mười phát triển. 

Các địa phương đã thống nhất năm chương trình liên kết gồm phát triển nông nghiệp; du lịch sinh thái; bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển cơ sở hạ tầng; chính sách liên kết và kêu gọi đầu tư. Dự kiến đề án sẽ hoàn chỉnh trong quý IV-2017.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ ba từ phải sang) cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang (thứ ba từ trái sang) và lãnh đạo ba tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An chứng kiến lễ ký kết hợp tác liên kết phát triển tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Ảnh: CTV HV

Nêu thêm các ý kiến, giải pháp đóng góp thêm cho các chương trình của đề án, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng trong lĩnh vực du lịch, với sự hỗ trợ, ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và ba tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang sẽ kết nối hành trình "Một điểm đi - Ba điểm đến".

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho rằng ngoài du lịch, các bên cần tập trung thực hiện tốt việc gắn kết là phát triển các sản phẩm từ nông nghiệp.

“TP.HCM là thị trường lớn, còn vùng Đồng Tháp Mười có nguồn nguyên liệu hàng hóa nông sản dồi dào. Nhưng nếu hàng hóa để thô vận chuyển đến TP.HCM thì chi phí cao, tỉ lệ hao hụt lớn mà còn gây ách tắc giao thông” -Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nói.

Trên tinh thần đó, ông Tất Thành Cang kêu gọi doanh nghiệp TP.HCM đầu tư nhà máy chế biến tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao tại vùng Đồng Tháp Mười sẽ hiệu quả hơn vì chi phí, giá thành thấp.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá vùng Đồng Tháp Mười là đặc trưng của đất phương Nam. Du lịch có những lợi thế, đặc trưng rất riêng, do đó các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười phải phát huy lợi thế sẵn có để ngày càng phát triển hơn nữa.

Ngoài phát triển du lịch, các tỉnh cần chú trọng liên kết trong tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông sản; thương mại dịch vụ; bảo vệ quản lý khai thác tài nguyên nước. Đồng thời xây dựng chương trình dự án ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và không gây ô nhiễm môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM phải thể hiện rõ vai trò đi đầu, tạo nguồn lực lớn để gắn kết cho tiểu vùng Đồng Tháp Mười phát triển. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng... Còn các tỉnh trong tiểu vùng Đồng Tháp Mười phải có sự nỗ lực vươn lên, tạo động lực liên kết để thúc đẩy cùng nhau phát triển, phát huy thế mạnh của vùng và khắc phục những hạn chế”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy