TP.HCM mong hợp tác với Anh về phát triển đô thị

Với mục tiêu xây dựng TP sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á, ông Phong mong muốn các nhà đầu tư của Vương quốc Anh quan tâm đến lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang và phát triển đô thị. Ông Phong khẳng định chính quyền TP luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Vương quốc Anh đến hợp tác và đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thân mật đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond. Ảnh: THANH VŨ

Ông Philip Hammond đánh giá cao về tiềm năng và bày tỏ tin tưởng TP.HCM luôn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ngay sau buổi tiếp, ông Phong và ông Philip Hammond đã đến làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tại nhà ga Nhà hát TP, thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm