TP.HCM mưa lớn, lại ngập nặng

Theo ghi nhận của PV Báo Pháp Luật TP.HCM, cơn mưa chiều 27-9 bắt đầu từ 17h tại các quận Tân Bình, quận 10 gây khó khăn cho giao thông khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, công viên Hoàng Văn Thụ.

Cơn mưa tiếp tục kéo dài và nặng hạt hơn từ hơn 18h tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức gây ngập sâu trên nhiều đoạn đường như Đinh Bộ Lĩnh, Kha Vạn Cân, đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức…

Tại các tuyến đường thường xuyên ngập như Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Lương Định Của (quận 2) tình trạng ngập sâu vẫn diễn ra gây khó khăn cho người dân đi lại.

Xe ô tô chạy tạo thành sóng nước dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Riêng đoạn đường Lương Định của, nước ngập sâu toàn bộ đoạn đường khiến hầu hết xe máy qua lại nơi đây đều tắt máy, người lái xe phải dắt bộ ngược lại.

Người dân lội nước ra khỏi con đường ngập.

Biển cảnh báo đi chậm trên đầu đường Lương Định Của.

Xe chết máy trên đường Lương Định Của.

Xe ô tô chết máy giữa dòng nước trên đường Lương Định Của.

Cứu hộ giao thông đưa một xe ô tô chết máy ra khỏi con đường ngập.

Cũng tại ngã tư này, nhiều xe phải quay đầu đi đường vòng do không dám thử thách với dòng sông “Lương Định Của” trước mặt, nhiều taxi cũng phải quay đầu. 

Theo ghi nhận, toàn bộ khu nhà người dân, công nhân sống quanh khu vực này đều phải kê đồ đạc lên cao nhất có thể để giảm tối đa thiệt hại do ngập nước tại đây.

Tại ngã tư Lương Định Của giao với Trần Văn Khê trở thành địa điểm cho nhiều chủ sửa xe hành nghề giúp người đi đường có xe tắt máy.

Cô gái lội giữa dòng nước ngập.

Cây bật gốc ngã ra đường Trường Sa, quận 3 sau cơn mưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm