TP.HCM: Năm 2010, thay đổi giờ học để tránh kẹt xe

Giờ học được thay đổi như sau: Bậc THCS vào học lúc 7 giờ 15 sáng và 13 giờ 15 chiều; ra về lúc 11 giờ 30 sáng và 17 giờ 15 chiều. Bậc THPT vào học lúc 7 giờ sáng và 13 giờ chiều; ra về lúc 11 giờ 30 sáng và 17 giờ 15 chiều.

Học sinh bậc tiểu học: Buổi sáng vẫn giữ nguyên giờ vào học là 7 giờ và ra về lúc 11 giờ; buổi chiều muộn hơn 15 phút so với trước: vào học lúc 13 giờ 15 và ra về lúc 16 giờ 45. Riêng bậc mầm non, thời gian vào học và ra về vẫn giữ nguyên như cũ (7 giờ 30 vào học và ra về lúc 16 giờ).

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân quanh trường học không giữ xe máy cho học sinh, không để người bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trước trường học.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm