TP.HCM phát động phong trào thi đua toàn thành

Sáng nay (27-3), tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM), UBND TP.HCM đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11- 6-1948 – 11- 6-2018).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng nhiều đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể khác.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng tham dự lễ phát động... ẢNH: THANH TUYỀN

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể chính trị-xã hội khác cùng nhân dân TP.HCM đã không ngừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trên tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng nhiều phong trào thi đua của TP.HCM trở thành điểm sáng, là động lực cho sự phát triển của TP và đất nước. ẢNH: THANH TUYỀN

Trong đó, nhiều phong trào thi đua của thành phố đã trở thành điểm sáng, là động lực quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu trong thời gian tới, phong trào thi đua cần tăng cường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của toàn dân. Đồng thời gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh... Các phong trào phải có chủ đề, tên gọi rõ ràng, có mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, tập trung giải quyết hiệu quả các bức xúc của người dân về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện… nhằm góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

“Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, phải là hạt nhân trong phong trào thi đua tại cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng lan tỏa sâu rộng”, ông Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Cũng theo ông, phong trào thi đua trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai có hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của cả thành phố, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới; giảm nghèo bền vững... Trong đó quan trọng nhất vẫn là phát triển và thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu trao cờ phát động thi đua cho các cụm, khối của TP. ẢNH: THANH TUYỀN.

Ông Phong cũng nói rằng công tác khen thưởng phải được thực hiện kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng theo quy định. Đặc biệt phải chú trọng đến người lao động trực tiếp, những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người...

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư trao đổi sau buổi lễ. ẢNH: THANH TUYỀN.

Với khí thế 70 năm từ lời kêu gọi đầu tiên của chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phong ra lời kêu gọi người dân thành phố hãy nêu cao lòng tự hào dân tộc, tự hào là người con của thành phố mang tên Bác, phát huy truyền thống thi đua ái quốc với tinh thần bằng việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

Ông tin rằng bằng sự phát huy cao nhất nội lực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua sẽ hoàn thành thắng lợi với tinh thần “Đổi mới – Sáng tạo để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm