TP.HCM thông qua nghị quyết về khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sáng 11-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thông qua nghị quyết về đầu tư Thủ Thiêm

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của TP chín tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2020.

Hội nghị cũng thông qua nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; Tờ trình của Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về điều chỉnh cơ cấu phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ TP, điều chỉnh danh sách giới thiệu ứng cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết hội nghị, trong đó Ban chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu toàn Đảng bộ và kêu gọi người dân TP, các doanh nhân, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, thành quả đã đạt được trong năm năm qua, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2020 với kết quả cao nhất. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết thời gian qua có 6/9 ngành dịch vụ tăng trưởng khá. Các loại hình kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... phát triển mạnh mẽ.

Về nhiệm vụ ba tháng cuối năm, ông Liêm cho biết TP sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, hạn chế những tác động khó khăn, vừa phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2020. Bên cạnh đó sẽ tập trung xây dựng giải pháp tăng cường nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để cả năm tỉ lệ giải ngân đạt trên 95%...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết về tổng thể, TP đã ngăn chặn tốt dịch COVID-19 và ứng phó kịp thời với làn sóng dịch lần thứ hai. TP cũng đã triển khai xong hoàn toàn gói hỗ trợ lần thứ nhất, đã giải ngân trên 600 tỉ đồng cho hơn 500.000 cá nhân.

Trong thời gian tới, ông Nhân cho biết HĐND TP sẽ xem xét, thông qua các gói hỗ trợ lần thứ hai cho các doanh nghiệp. Theo ông, đây là việc làm rất cần thiết vì trong chín tháng đầu năm, TP có hơn 29.000 doanh nghiệp mới thành lập nhưng cũng có gần 15.000 doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngưng hoạt động.

Giải pháp rõ, phải thực hiện đúng tiến độ

Đối với nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là lần đầu tiên trong 23 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ TP có một nghị quyết về vấn đề này. “Nghị quyết về Thủ Thiêm đã được hoàn thiện, thông qua. Đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và sau đại hội, các nội dung cơ bản đã có giải pháp rõ ràng. Do đó, chúng ta phải thực hiện các nội dung này theo đúng tiến độ!” - ông Nhân nói. 

Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chín tháng đầu năm ước đạt 986.110 tỉ đồng (tăng 0,77% so với cùng kỳ), ông Nhân cho rằng nếu giữ được tốc độ này thì hết năm 2020, TP có thể thực hiện mục tiêu thu ngân sách đạt 88% so với kế hoạch ban đầu.

Còn đối với giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 54,2% tổng kế hoạch vốn TP đã giao (mức giao là 42.139 tỉ đồng), cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỉ lệ giải ngân so với cùng kỳ. Nếu tính cả khối lượng hoàn thành nhưng chưa thực hiện xong thủ tục giải ngân thì tỉ lệ giải ngân đạt khoảng 60%. Do đó, ông Nhân yêu cầu người đứng đầu các quận, huyện tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu quan tâm đến công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP. Cùng với đó là hoàn chỉnh các nội dung Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội...

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm bí thư Thành ủy TP.HCM

Trong sáng 11-10, Bộ Chính trị đã trao quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu bầu bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Nên.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên (Bí thư Trung ương Đảng) thôi giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, Bộ Chính trị chỉ định ông Nên tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên năm nay 63 tuổi, quê Tây Ninh. Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên bắt đầu từ tháng 4-1975 với vị trí là chiến sĩ cảnh sát hình sự, sau đó là đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu. Từ tháng 10-1985 đến tháng 12-1987, ông làm phó trưởng Công an huyện Gò Dầu, sau đó giữ chức trưởng Công an huyện Gò Dầu.

TP.HCM thông qua nghị quyết về khu đô thị mới Thủ Thiêm ảnh 2
Sáng 11-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Từ tháng 1-1992 đến tháng 4-1996, ông là tỉnh ủy viên, giữ chức phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Từ tháng 8-1999 đến tháng 1-2001, ông là tỉnh ủy viên, trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh. Ông vào ủy viên thường vụ từ tháng 2-2001 và làm trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ tháng 3-2006 đến tháng 8-2010, ông làm phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đến tháng 9-2010, ông làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và giữ chức này cho đến tháng 7-2011. Sau đó ông là ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2-2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm