TP.HCM tổ chức lễ đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch

Thay mặt gia đình và Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, con trai ông Nguyễn Cơ Thạch, cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã quyết định đặt tên Nguyễn Cơ Thạch cho một đường phố tại Thủ Thiêm. Phó Thủ tướng nói: “Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn đối với gia đình, đối với ngành ngoại giao.”

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh việc đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch nhằm tỏ lòng tri ân và ghi nhận công lao của ông Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ sau.

Trước đó, UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch cho trục Bắc Nam (R14) đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Đường Nguyễn Cơ Thạch có tổng chiều dài hơn 2,5 km, lộ giới gần 45 m.

Ông Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) tên thật là Phạm Văn Cương, quê quán xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm