TP.HCM tri ân sự cống hiến của các thầy thuốc

Ông Tất Thành Cang chúc tập thể y, BS BV 115 có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp khám chữa bệnh. Ông Cang kỳ vọng trong tương lai, BV Nhân dân 115 phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục có nhiều thành tựu vượt bậc trong chăm lo sức khỏe nhân dân, chung tay góp sức phát triển ngành y tế của đất nước, của TP.

Cùng ngày, ông Tất Thành Cang đã đến thăm BS, GS-TS Đặng Vạn Phước, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM và đến thăm TS-DS Nguyễn Duy Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã tới thăm và tặng quà BS, Anh hùng lao động Đoàn Thúy Ba. Nói chuyện cùng BS Ba, ông Phong cho biết ngành y tế của TP đang phát triển rất tốt, đội ngũ BS rất giỏi. Tuy nhiên, nhiều BV hiện nay đang hoạt động trong tình trạng thiếu máy móc, thiết bị điều trị kỹ thuật cao. “Để đáp ứng điều kiện khám và chữa bệnh tốt cho người dân, TP đã và đang có chủ trương đầu tư mạnh cho ngành y, nhất là các thiết bị, máy móc kỹ thuật cao” - ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm và tặng hoa chúc mừng BS, Anh hùng lao động Đoàn Thúy Ba. Ảnh: T.LÂM

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đến thăm và tặng quà gia đình cố GS-TS, BS, Anh hùng lao động Nguyễn Thiện Thành.

Cũng trong ngày, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đến thăm BS Nguyễn Thị Ngọc Anh (82 tuổi), nguyên Giám đốc BV Nhi đồng 1 và dược sĩ, Anh hùng lao động Trần Văn Nhiều (89 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Dược liệu. Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư đã đến thăm, chúc mừng GS-BS, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc BV Từ Dũ…

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân

Sáng 26-2, tại Hà Nội, BV Bạch Mai đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2018).

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu BV Bạch Mai không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn ngành y tế luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” và 12 điều y đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc người bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm