TP.HCM triển lãm ảnh tình đoàn kết Việt - Lào

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9). Triển lãm giới thiệu 87 ảnh khái quát mối quan hệ gắn bó giữa hai nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, giành độc lập dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: L.THOA

Đồng thời triển lãm trưng bày thêm những hình ảnh giới thiệu nét đẹp đất nước, con người Lào hiền hòa với các di tích độc đáo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới như Thạt Luổng, Vát Xiềng Thoong, cánh đồng Chum, lễ hội Voi…

Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ đại diện Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP. Ảnh: L. THOA

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm khẳng định trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, hai nước đã không ngừng củng cố và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên các lĩnh vực. Điều này nhằm đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới thông qua các hoạt động ngoại giao, ký kết hợp tác, giúp đỡ nước bạn Lào trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: L.THOA

“Triển lãm ảnh sẽ góp phần rất lớn vào việc quảng bá, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc của nhân dân TP.HCM về truyền thống hữu nghị Việt - Lào thủy chung, trong sáng suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng trước đây và trong công cuộc bảo vệ, đổi mới, phát triển hai đất nước ngày nay” - ông Liêm nhấn mạnh.

Các du học sinh Lào tại TP.HCM cũng hào hứng với triển lãm. Ảnh: L.THOA

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng qua đó khẳng định quyết tâm phấn đấu kế thừa, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, nhà nước và nhân dân Việt - Lào...; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở hai nước; xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cả khu vực cũng như toàn thế giới.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 22-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm