TP.HCM và cả miền Nam thoát nỗi lo thiếu điện

Dự án đi qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM với tổng chiều dài 440 km; gồm có xây mới đường dây 500 kV mạch kép, phân pha; mở rộng diện tích trạm 500 kV Pleiku, 500 kV Cầu Bông… Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.300 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 10-2011.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc đóng điện, đưa vào vận hành công trình trọng điểm cấp bách ĐZ 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông sẽ giúp đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định từ miền Bắc vào miền Nam, kịp thời cung ứng đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ của toàn miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng ngay trong mùa khô 2014 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, việc vận hành thành công đường dây này còn tạo tiền đề liên kết lưới điện khu vực Đông - Tây Nam Bộ, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, kinh tế trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức cao trên cả nước.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm