Trạm cân đứt cáp, xe quá tải ùn ùn qua trạm

Trưa 30-4, hàng trăm phương tiện quá khổ, quá tải đậu kín các cây xăng, quán cơm ở hai đầu trạm cân lưu động Bình Thuận trên quốc lộ 1 đồng loạt nổ máy khi nghe tin trạm cân tháo dỡ thiết bị, dừng hoạt động.

Trước đó, các tài xế xe tải nghe ngóng là trạm cân tạm ngưng trong dịp lễ 30-4 để tránh ùn tắc nên rất nhiều nhà xe tranh thủ bốc hàng. Tối 29-4, khi biết trạm cân vẫn đang hoạt động bình thường, hàng trăm xe tải nằm đường chờ, gây ùn tắc cục bộ trên quốc lộ 1A tại khu vực xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) và đường tránh vào TP Phan Thiết. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã phải huy động toàn bộ đội tuần tra kiểm soát để giải tỏa ùn tắc.

Theo ông Huỳnh Ninh Thạch, Chánh Thanh tra Sở GTVT, trưa 30-4, hệ thống dây cáp nối từ bàn cân đến máy tính bị đứt nên không thể kiểm tra tải trọng xe. Sở GTVT đã báo cáo và được Tổng cục Đường bộ yêu cầu gửi gấp thiết bị ra Hà Nội để đơn vị cung cấp bàn cân (Công ty Hanel) sửa chữa. Do bàn cân không thể hoạt động nên Sở GTVT phải tạm thời tháo dỡ thiết bị và thời gian hoạt động trở lại phụ thuộc vào đơn vị sửa chữa.

Ông Võ Ngọc Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh này cho phép cán bộ, nhân viên trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên quốc lộ 1 thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An nghỉ lễ từ chiều 29-4; dự kiến đến ngày 2-5 trạm mới hoạt động trở lại.

Trái ngược với những ngày trước đó, trong ngày 30-4, hàng đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau thoải mái đi qua địa bàn tỉnh, không còn cảnh dừng xe, né trạm cân dọc quốc lộ 1. Giải thích về tình trạng này, ông Hoàng Thanh Xuân, Chánh Thanh tra Sở, nói: “Đành chịu chứ biết làm sao. Cân cũng bị trục trặc phải gửi ra Hà Nội để sửa rồi”. Trước đó, trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Phú Yên đã bị hư hỏng, phải đưa đi hiệu chỉnh và mới hoạt động trở lại từ ngày 26-4.

Cùng ngày, thanh tra giao thông phối hợp với CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế truy đuổi xe tải 36C-057.69 bỏ chạy khỏi trạm cân.

Tước đó, lái xe Lê Văn Đài chạy xe tải đến đường tránh Huế (quốc lộ 1A), thuộc phường Hương Văn (thị xã Hương Trà) thì lực lượng chức năng ra hiệu lệnh cho xe này dừng lại để kiểm tra tải trọng. Lái xe liền quay đầu xe bỏ chạy và bị truy đuổi. Bị chặn, tài xế và phụ xe khóa trái cửa cố thủ trong xe gần hai giờ mới chịu xuống xe. Kết quả, tài xế bị phạt về lỗi chở quá tải trọng, cản trở người thi hành công vụ, tổng cộng gần 9 triệu đồng, bị tước bằng lái hai tháng.

P.NAM - T.LỘC - V.LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm