Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn hoạt động

Đây là trạm cứu hộ đầu tiên của Quảng Ngãi, được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ thông qua Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia với số vốn đầu tư trên 83 tỉ đồng; đáp ứng nhu cầu cứu hộ nhanh cho ngư dân Quảng Ngãi và trong khu vực, nhất là những tàu đánh cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng cũng đã bàn giao tàu cứu hộ cứu nạn kết hợp với tuần tra cho Quảng Ngãi quản lý, sử dụng. Tàu có tải trọng 160 tấn, dài hơn 30 m, công suất hơn 3.800 CV, được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, hoạt động tốt trong điều kiện gió cấp 7-8.

Chiều cùng ngày, trên đỉnh núi Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn,Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Huyện đoàn Lý Sơn đã khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc. Cột cờ Tổ quốc cao 25 m, diện tích lá cờ 4 m x 6 m, kinh phí xây dựng trên 800 triệu đồng do Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên (Hội Sinh viên VN) huy động học sinh, sinh viên đóng góp. Việc xây cột cờ Tổ quốc góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho lớp trẻ đất đảo nói riêng và cả nước nói chung.

V.QUÝ - L.NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm