Tranh chấp gần 75.000 USD tiền tiết kiệm: Ngân hàng thua kiện

Theo đó, phía ngân hàng phải thanh toán cho bà T. gần 75.000 USD.

Như Pháp Luật TP.HCM vừa phản ánh, đây là một tranh chấp tín dụng khá lạ: Bà T. nói mình có hai sổ tiết kiệm ngoại tệ (mỗi sổ khoảng 70.000 USD), ngân hàng lại khẳng định bà chỉ có một sổ tiết kiệm. Sổ cũ đã được tất toán, đổi sang sổ mới nhưng ngân hàng quên thu hồi...

Bà T. khởi kiện yêu cầu ngân hàng phải trả hơn 74.846 USD tiền gốc và lãi tạm tính của sổ tiết kiệm cũ. Xử sơ thẩm, TAND quận 1 đã chấp nhận yêu cầu của bà T. Phía ngân hàng kháng cáo, VKS cũng kháng nghị đề nghị tòa phúc thẩm sửa án, bác yêu cầu khởi kiện, buộc bà T. trả lại sổ tiết kiệm cũ cho ngân hàng.

Theo tòa phúc thẩm, ngân hàng không chứng minh được việc đã tất toán sổ cũ, hình thành sổ mới nên phải chịu trách nhiệm. Án sơ thẩm đã nhận định đúng nên tòa giữ nguyên quyết định.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm