Tranh chấp ranh đất, chém cậu ruột

Theo tòa, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; phạm tội thuộc trường hợp giết người ở giai đoạn chưa đạt; đã tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên chỉ tuyên phạt như trên.

Do mâu thuẫn từ trước về việc tranh chấp ranh đất với gia đình người cậu ruột, khoảng 13 giờ ngày 25-4-2010, thấy người cậu tự ý cắm trụ đá mốc ranh lấn sang lối đi vào nhà, Minh liền báo cho mẹ của mình biết. Mẹ của Minh chạy đến nhổ trụ đá, dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc ẩu đả, Minh lấy dao chém một nhát vào đầu và hai nhát vào lưng làm người cậu ngã gục. Do được mọi người đưa đi cứu chữa kịp thời nên người cậu chỉ bị thương tật 8%.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm