Tranh chấp thừa kế, náo loạn tòa án

Tại phiên tòa, ông T. cùng hai người em cho rằng “văn bản phân chia tài sản thừa kế” ngày 18-4-2008 bị giả mạo nên tòa quyết định dừng phiên tòa để thẩm định lại chứng cứ. Sau đó, ba anh em ông T. và nhiều con cháu trong gia đình lớn tiếng phản đối chủ tọa phiên tòa và có hành vi đập bể bằng khen, bằng chứng nhận Mẹ Việt Nam anh hùng gây náo loạn trước cổng tòa án gần 2 tiếng đồng hồ. Cảnh sát 113 đã phải vào cuộc để can thiệp.

Theo thông tin ban đầu, năm 1993, bốn anh em ông T. được cha mẹ làm di chúc để lại cho một số đất đai. Năm 2003, người mẹ đã nhờ một người con là bà Đ. đứng ra làm thủ tục thừa kế để sau đó chia cho anh em. Tuy nhiên, ông T. cùng hai người em khác cho rằng bà Đ. sau khi làm giấy tờ đã không thực hiện đúng di chúc cha mẹ để lại mà tiến hành phân lô để bán nên đã làm đơn khởi kiện...

VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm