Trên 752 tỉ đồng đầu tư cho văn hóa

Theo sở này, nguồn vốn trên sẽ tập trung đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp bốn công trình văn hóa trọng điểm gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp; Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm... Ngoài ra, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét đảm bảo ngân sách bố trí hằng năm trong giai đoạn 2015-2020 là 10-20 tỉ đồng để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cấp quận, huyện.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, trong 10 năm qua (2005-2014) kinh phí cấp cho hoạt động sự nghiệp văn hóa là 244,6 tỉ đồng, trong đó chỉ có 25% chi cho các hoạt động chuyên môn. Do vậy, ngành thường xuyên phải xin bổ sung kinh phí dẫn đến bị động, lúng túng khiến các hoạt động văn hóa có nhiều hạn chế. Mục tiêu tăng đầu tư cho văn hóa phấn đấu đến năm 2010 đạt ít nhất 1,8% nhưng tới thời điểm đó TP Đà Nẵng chỉ đạt 1,02%.

Được biết theo đánh giá của Bộ VH-TT&DL, năm 2013, TP Đà Nẵng chỉ xếp thứ 39/63 tỉnh, thành về tỉ lệ đầu tư cho các hoạt động văn hóa.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm