Triển lãm tư liệu bác bỏ đòi hỏi phi lý về biển Đông của Trung Quốc

Theo đó, triển lãm kéo dài từ ngày 3 đến 7-8, trưng bày gần 100 bản đồ cùng nhiều tư liệu, văn bản. Các tài liệu này là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. “Thông qua các tư liệu, bản đồ, hình ảnh, ấn phẩm được xuất bản ở trong nước và trên thế giới nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời cũng thông qua đó để bác bỏ những tuyên bố, những đòi hỏi phi lý của Trung Quốc đối với chủ quyền hai quần đảo cũng như vùng biển, đảo khác thuộc chủ quyền của Việt Nam” - VOV dẫn lời ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm