Triệt phá nhóm của thiếu nữ 16 tuổi đi bán ma túy

(PLO)- Chín đối tượng trong đó có những đối tượng nữ chỉ mới 16 tuổi đã bị bắt để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngày 30-5, Phòng PC Ma túy và Tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt phá thành công chuyên án 269N, bắt chín đối tượng trong đó có đối tượng nữ chỉ mới 16 tuổi để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 29-5, tại tổ 5, ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Phạm Văn Huế (35 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ từ Huế là tám gói ma túy dạng đá, bình xịt hơi cay, dao rựa dài 50 cm. Bắt Huế, qua điều tra mở rộng, lực lượng biên phòng xác định Huế chỉ là một mắt xích và đã tiếp tục triển khai lực lượng, tạm giữ hàng loạt đối tượng khác trong cùng đường dây của Huế.

Cụ thể, lúc 15 giờ cùng ngày, trinh sát biên phòng phát hiện bắt quả tang D.T.L (16 tuổi) và Lê Thị Hạnh (21 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép ba gói ma túy dạng đá. Từ lời khai của Linh và Hạnh, các trinh sát biên phòng đã bắt khẩn cấp Lâm Quốc Nhơn (21 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền), là nghi can nhận ma túy cho Linh và Hạnh để đi bán. 

Tiếp tục mở rộng vụ án, đến 17 giờ, trước một trường học, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Lê Đức Thành (tức Bông, 35 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) và Trần Khải Hoàn (31 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) đang có hành vi tàng trữ trái phép hai gói ma túy (khoảng 10 gam), dao bấm, hơn 15 triệu đồng.

Từ lời khai của Thành, lực lượng biên phòng bắt tiếp khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng (27 tuổi) và Hoàng Thị Yến Lan (22 tuổi, bạn gái Hùng) đang tàng trữ trái phép chín gói ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở thứ hai của Thành tại phường Long Tâm (TP Bà Rịa), lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói ma túy.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng tang vật thu giữ gần 40 gam ma túy dạng đá. Bước đầu, Thành được xác định là người tổ chức, phân phối ma túy cho các đối tượng trên mang đi bán. Trong nhóm của Thành có các đối tượng là người yêu, cùng rủ nhau nhận ma túy từ Thành đi bán lấy tiền tiêu xài.                                     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm