Triều cường cao, dân Thanh Đa thấp thỏm lo nước tràn nhà

Đến tối 1-10, nhiều khu vực tại TP.HCM vẫn chìm trong nước bẩn: như Bình Thạnh (đường D2, Bình Quới…), quận 2 (phường Thảo Điền).

Người dân hẻm 149 Bình Quới phải chèn ván ngăn nước tràn nhà. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Vào hẻm 149 (Bình Quới, Bình Thạnh), nước ngập tới nửa bánh xe, có đoạn ngập tới gần đầu gối. Nhiều gia đình phải dùng khăn, chăn, gạch, ván… chèn cửa ngăn nước tràn vào nhà.

Chị Hoa (Bình Quới) một hộ dân sống lâu năm ở đây cho biết nhà chị cũng thấp trũng, xe máy chạy qua là tạt ướt nhà nên chị phải dùng khăn và gạch chắn ở cửa.

“Chiều tối qua nước lớn hơn nhiều. Sáng nay, 8 giờ tôi mới đi làm mà nước vẫn còn cao, suýt bị chết máy. Lâu lắm rồi, ở đây mới ngập nặng như thế này. Có nhà tối hôm qua phải thức canh, tát nước... Nước bẩn như thế này, mấy người bị bệnh về da mới khổ” - chị nói.

Nước ngập lênh láng, đến gần 21 giờ vẫn chưa có dấu hiệu rút. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đến gần 21 giờ tối nay (1-10) nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Hà (sinh viên) cho biết anh cũng là dân Thanh Đa. Hôm nay, phải bắt xe ôm về vì sáng nay ngập nặng, đi xe tay ga rất dễ bị chết máy. “Hơn 20 giờ em mới về nhà nhưng cũng không ăn thua. Nước vẫn cao, nhà lại trong hẻm, em nói anh xe ôm thôi để em xuống đầu ngõ, em tự đi bộ vào vì sợ xe anh chết máy lại khổ..." - anh Hà nói.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ, đỉnh triều chiều nay dự báo ở mức 1,71 m tại trạm Phú An và 1,72 m tại trạm Nhà Bè, thấp hơn hôm qua (30-9). Tuy nhiên, mức triều hôm nay vẫn vượt quá báo động III (1,5 m) và tình trạng này còn kéo dài đến ngày 3-10.

Một số hình ảnh ngập nước:

Nước đục ngập hẻm nhỏ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Triều cường dâng cao gây xáo trộn cuộc sống người dân. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nước bẩn kèm rác thải lênh láng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đến tối muộn nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm