Trở thành khu “ổ chuột” do quy hoạch “treo”

Đó là phản ánh của ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp, về khu Ấp Doi tồn tại gần 15 năm tại buổi giám sát của Ủy ban MTTQ TP.HCM, ngày 12-9.

Theo ông Phát, Ấp Doi được quy hoạch là công viên cây xanh với diện tích 40,8 ha. Gần 10 năm nay, dự án vẫn chưa triển khai do chưa được duyệt quy hoạch chi tiết. Đây là nguyên nhân gây hạn chế các quyền lợi của người dân trong việc sử dụng đất đai. Trong 665 hộ dân tại Ấp Doi, mới chỉ có 45 hộ được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Được biết quận Gò Vấp đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Ấp Doi, định hướng xây dựng thành khu đô thị mới, quy mô dân số khoảng 15.000-18.000 người. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng quá yếu kém.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm