Trộm dưới 2 triệu đồng có tiền án vẫn bị tội

Bạn cùng trộm cắp với Chi là Nguyễn Trọng Dật do có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản nên tòa nhận định cấp sơ thẩm truy tố, xét xử là đúng pháp luật, hơn nữa do Dật không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị nên tòa không xét.

Sáng 29-6-2008, Chi chạy xe máy chở Dật đem theo bả thuốc, bao cước để bắt trộm chó. Cả hai đến xã Hòa Quang Nam (Phú Hòa) ném bả thuốc cho chó ăn rồi bắt được một con nặng khoảng 10 kg. Đến xã Hòa Trị, Chi dừng xe để Dật ném bả thuốc cho chó ăn thì bị bắt quả tang. Ngày 30-6-2009, TAND huyện Phú Hòa đã phạt Chi sáu tháng tù, Dật chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Chi kháng cáo xin hưởng án treo.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm