Trộm ngan về nhậu, sát hại hai cháu nhỏ để bịt miệng

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 21-10-2013, Ngoạt giúp vợ đẩy xe đạp chở cà phê ra chợ bán. Lúc về, ngang qua nhà chị Triệu Thị Bài, Ngoạt thấy con ngan ở sân nên vào bắt trộm về làm mồi nhậu. Bị cháu Hà Cao Nguyên (sinh năm 2003, con chị Bài) phát hiện, dọa sẽ báo cho người nhà biết, Ngoạt vào nhà bếp chị Bài lấy chiếc búa chim bổ liên tiếp vào đầu cháu Nguyên khiến cháu tử vong tại chỗ. Sau đó thấy cháu Hà Phú Quý (sinh năm 2000, anh cháu Nguyên, bị bệnh thiểu năng trí tuệ) đang nằm trên nền nhà, Ngoạt tiếp tục ra tay sát hại. Bốn ngày sau Ngoạt bị bắt giữ.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm