Trộm ở trụ sở công an, y án

Tòa tuyên phạt bị cáo Đông và Út mỗi bị cáo 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Để có tiền tiêu xài, Út và Đông đã cùng nhau trộm 13 con gà (trị giá hơn 1,6 triệu đồng), hai điện thoại di động trị giá 600.000 đồng. Tiếp đó, cả hai lẻn vào trụ sở công an của một phường định trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, bắt quả tang.

HĐXX nhận định: Cả hai bị cáo đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp tái phạm, phạm tội nhiều lần. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới hơn để xem xét nên tòa đã tuyên y án sơ thẩm.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm