Trộm xe cuốc, lãnh tám năm tù

Tòa tổng hợp hình phạt với một bản án chín năm tù khác, buộc Nam phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Tại phiên xử, Nam khai chỉ “trộm thuê” theo yêu cầu của một người tên Bảy để lấy 20 triệu đồng nhưng tòa xác định lời khai của Nam không có căn cứ. Theo hồ sơ, trong hai ngày 28 và 29-6-2012, Nam được thuê lái xe cuốc tại công trình xây dựng trường Tân Túc (Bình Chánh, TP.HCM). Tối 1-7-2012, Nam trở lại công trường ngồi chơi. Gặp tài xế lái xe cuốc từng làm việc chung, Nam nói dối lấy xe cuốc sáng mai đi làm sớm. Rồi Nam gọi điện thoại thuê người chở xe cuốc đến bãi xe của ông C. (ngụ Long An) gạ bán với giá 290 triệu đồng (theo kết quả định giá, xe trị giá 750 triệu đồng).

Sáng hôm sau, thấy xe cuốc bị mất, chủ công trình xây dựng báo công an. Trong lúc chờ nhận tiền từ ông C., thấy động Nam vội trốn về Vĩnh Long và sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm