Trung Quốc họp báo trước khai mạc Kỳ họp Quốc hội

Lễ khai mạc phiên họp kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Trung Quốc khóa XII, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lễ khai mạc phiên họp kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Trung Quốc khóa XII, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại buổi họp báo, Phó Tổng Thư ký kiêm Người phát ngôn Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa XII Phó Oánh cho biết năm nay là năm đầu tiên Trung Quốc quán triệt toàn diện tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII. 

Kỳ họp Quốc hội năm nay sẽ thực hiện nghiêm túc quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật trao cho, tập trung xoay quanh mục tiêu tổng thể là đi sâu cải cách mở cửa toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng. Kỳ họp sẽ khai mạc sáng 5-3 và kéo dài trong 8 ngày rưỡi, sau đó Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ có cuộc gặp mặt báo chí trong và ngoài nước như thường niên.

Bà Oánh cho biết trong sáng nay 4-3, Quốc hội Trung Quốc đã tổ chức phiên họp trù bị, thông qua chương trình nghị sự; đồng thời bầu ra Đoàn Chủ tịch Kỳ họp với 176 thành viên, trong đó ông Lý Kiến Quốc được bầu làm Tổng Thư ký, cùng các Phó Tổng thư ký Vương Thần, Vương Vạn Tân, Phó Oánh, Trần Thế Cự và Tiêu Hoán.

Các chương trình nghị sự lớn tại kỳ họp năm nay là nghe và xem xét các báo cáo gồm Báo cáo công tác Chính phủ, Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo công tác Tòa án Nhân dân tối cao, Báo cáo công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; xem xét và phê chuẩn Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội quốc dân năm 2014; xem xét và phê chuẩn Báo cáo Dự toán ngân sách; cùng các công việc khác.

Đặc biệt, Kỳ họp Quốc hội năm nay sẽ thực hành tiết kiệm thiết thực, với 17 biện pháp được đưa ra nhằm cải tiến tác phong hội nghị như đơn giản hóa trang trí hội trường, không tổ chức nghi thức đón hay tiễn đại biểu, không chiêu đãi, không tặng quà, đồ lưu niệm hay đặc sản địa phương, không bố trí các món ăn cao cấp và rượu.

Ngoài ra, sau phần giới thiệu tại buổi họp báo, Người phát ngôn đã trả lời các câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước xung quanh một số vấn đề mà dư luận đang quan tâm như vấn đề lập pháp, tham nhũng, dân sinh, quốc phòng, đối ngoại...

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm