Trung Quốc tăng thêm tàu cá vỏ sắt vây ngư dân Việt Nam

Hiện Trung Quốc duy trì khoảng 133-137 tàu các loại tại khu vực giàn khoan, trong đó có 42-44 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 18-19 tàu kéo, 54 tàu cá vỏ sắt (tăng 16 chiếc so với ngày 21) và năm tàu quân sự. Trung Quốc còn sử dụng hai máy bay trinh sát bay ở độ cao 1.000-1.200 m trên khu vực các tàu công vụ Việt Nam đang hoạt động tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc đã dùng 54 tàu cá vỏ sắt có hỗ trợ của tàu hải cảnh 46102 dàn hàng ngang khổng lồ trên biển theo hướng đông bắc - tây nam với chiều dài khoảng 14-16 lý để bủa vây các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống cách khu vực giàn khoan khoảng 35-40 hải lý. Các tàu cá bọc vỏ sắt, được gia cố phần mũi sắt hình quả lê dưới mớn nước, chạy tốc độ cao chặn ép hướng, áp sát khoảng 100 m để ngăn cản tàu cá của Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư Việt Nam, ngư dân Việt Nam vẫn bám sát ngư trường để đánh cá, đồng thời đấu tranh phản đối mọi hành động phi pháp của Trung Quốc.

Ngoài việc tổ chức tàu uy hiếp ngư dân Việt Nam, hàng loạt tàu hải cảnh, hải giám, vận tải, tàu kéo của Trung Quốc cũng thường xuyên có hành động ngăn cản, ép hướng bám sát các tàu thực thi công vụ của Việt Nam đang hoạt động tại khu vực cách giàn khoan khoảng 10-12 hải lý. Có lúc các tàu Trung Quốc áp sát các tàu công vụ của Việt Nam ở khoảng cách 30 m, sẵn sàng đâm va, phụt vòi rồng. Lực lượng thực thi công vụ trên biển của Việt Nam gồm kiểm ngư, cảnh sát biển chủ động đưa tàu vào giàn khoan trái phép để đấu tranh, tuyên truyền, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc dừng mọi hoạt động phi pháp, rút mọi phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm