ĐÀ NẴNG:

Trung tâm hỏa táng đầu tiên đi vào hoạt động

Dự án Trung tâm hỏa táng An Phước Viên với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 7,4 ha thuộc địa bàn xã Hòa Sơn với các hạng mục chính như 2 lò hỏa táng hiện đại của hãng Crawford - Hoa Kỳ đạt tiêu chuẩn khí thải ra không gây ô nhiễm môi trường; nhà hành lễ, nhà giao nhận tro cốt, căng tin, các phòng lễ có sức chứa 70-90 người…

Ông Huỳnh Minh Nhật - giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị TP. Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm sẽ hỗ trợ miễm giảm 100% không thời hạn đối với các đối tượng chính sách, các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, hỗ trợ 100% trong 4 năm đầu cho tối đa 300 ca/ năm là người dân Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng thì với việc đưa Trung tâm hỏa táng  vào hoạt động sẽ tiết kiệm được quỹ đất cho thành phố cũng như giảm bớt được chi phí cho xã hội và các gia đình có người qua đời.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm