Trước mắt, TP.HCM có 41 điểm ngập

Đây là số liệu do Sở GTVT TP.HCM thống kê qua theo dõi tình trạng ngập nước trên địa bàn TP trong sáu tháng đầu năm 2016.

Tuy nhiên, trước đó, trong báo cáo cho Thành ủy TP.HCM, Trung tâm Chống ngập TP cho biết tính đến tháng 5-2016, trên địa bàn TP có 16 tuyến đường bị ngập. Theo Trung tâm Chống ngập TP, trong năm 2016 trên địa bàn TP có khả năng xảy ra ngập ở 40 tuyến đường.

Theo Sở GTVT TP, trong 41 điểm ngập do đơn vị này thống kê có 18 tuyến đường bị ngập nằm ngoài danh mục 40 điểm ngập do Trung tâm Chống ngập TP đưa vào kế hoạch xóa ngập.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về số liệu các điểm ngập không trùng khớp giữa Sở GTVT TP và Trung tâm Chống ngập, một cán bộ Sở GTVT TP cho biết từ giữa tháng 5-2016, Sở GTVT TP đã yêu cầu Trung tâm Chống ngập thống kê các điểm ngập, báo cáo nhanh và báo cáo theo định kỳ hằng tháng, hằng quý. Tuy nhiên, đến nay Sở GTVT TP vẫn chưa nhận được phản hồi từ Trung tâm Chống ngập.

“Mới đây Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Trung tâm Chống ngập phải báo cáo số liệu các điểm ngập để Sở tổng hợp, đồng thời so sánh, đối chiếu với số liệu các năm trước, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp chống ngập…” - vị này cho biết thêm.

41 điểm ngập theo thống kê mới nhất

Theo thống kê của Sở GTVT TP, 41 điểm ngập trên địa bàn TP.HCM hiện nay gồm: Trương Công Định, Đồng Đen, Bạch Đằng, quốc lộ 1A, quốc lộ 13, Gò Dưa, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Đỗ Xuân Hợp, Thảo Điền, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Kha Vạn Cân, Quang Trung, Tân Quý, Hồ Ngọc Lãm, Huỳnh Tấn Phát, Lê Thành Phương, An Dương Vương (quận 6), An Dương Vương (quận 8), Tôn Thất Hiệp, Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn 9 (quận 12), Phan Văn Hớn (Hóc Môn), đường song hành quốc lộ 22, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, xa lộ Hà Nội, Quốc Hương, Nguyễn Xí, Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích, Lê Đức Thọ, Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Đặng Thị Rành, Cây Trâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm