Trưởng ban tổ chức TW vượt núi đi bộ vào tâm lũ Mường Lát

Chiều 8-9, ông Phạm Minh Chính đã vào đến tâm lũ Mường Lát, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua. Mưa lũ tại Mường Lát đã khiến hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, sạt lở khắp nơi, giao thông chia cách, cô lập.

Tại xã Pù Nhi (Mường Lát), ông Phạm Minh Chính đã chia sẻ những khó khăn mà đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt đang phải trải qua. Tại đây Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình bị mất toàn bộ nhà cửa, tài sản trôi theo dòng nước lũ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải vào cuộc khẩn trương giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần, sớm ổn định cuộc sống người dân sau lũ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chia sẻ khó khăn mất mát với bà con ở thôn Na Tao (Pù Nhi). Trong ảnh là cô giáo Hà Thị Cường (39 tuổi) đã mất toàn bộ nhà cửa, bằng cấp trong cơn lũ dữ. Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Phạm Minh Chính đã đến được với bà con vùng lũ. Ảnh: Đ.TRUNG

Khoảnh khắc ông Phạm Minh Chính nhìn về phía hai ngôi nhà bị sập trôi toàn bộ tài sản ở bản Na Tao, Pù Nhi. Ảnh: Đ.TRUNG

Hiện nay do tuyến Mường Lát chưa thông lên tận thị trấn Mường Lát vì thế các đoàn về công tác tại đây đều phải đi bộ, vượt qua đoạn đường đèo dốc mới có thể đến nơi được. Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa động viên những người mở đường, nỗ lực hơn nữa để sớm thông tuyến Mường Lát. Ảnh: Đ.TRUNG

Trao quà cho bà con vùng lũ. Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, yêu cầu chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khắc phục thiên tai, giúp đỡ bà con cả về vật chất lẫn tinh thần để sớm ổn định cuộc sống.

Một cán bộ ngành GTVT cho biết ít nhất phải ba ngày nữa mới thông tuyến lên Trung tâm huyện Mường Lát, trong khi đó công tác cứu trợ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ bị cô lập, mất nhà cửa tài sản ngay lúc này là rất cần thiết để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Đ.TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm