Trưởng thuyền Vietship tử vong sau 2 ngày nhập viện

Chiều 16-10, bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Báo (51 tuổi, trú TP Hải Phòng), là thuyền trưởng tàu Vietship 01 đã tử vong hôm 13-10.

Hiện, Bệnh viện cùng lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông Báo về cho gia đình mai táng.

Trực thăng cứu hộ các thuyền viên trên tàu Vietship. Ảnh: N.DO

Bác sĩ Nhuận cho biết nạn nhân tử vong do suy đa tạng, nhiễm trùng máu, nhiễm độc, suy kiệt sức lực, hội chứng tiêu cơ vân (vùi lấp) nên không qua khỏi.

Ngoài nạn nhân vừa tử vong, một bệnh nhân khác cũng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị do diễn biến xấu đi. Bệnh nhân này bị gãy xương sườn, viêm phổi, nhiễm trùng phổi, suy tạng và đang được lọc máu.

Năm thuyền viên còn lại và một ngư dân đang được điều trị tại khoa Nhiệt đới, sức khỏe tạm ổn định.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 8-10, tàu Vietship 01 neo đậu ở cảng Cửa Việt (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn cách bờ khoảng 400 m, trên tàu có 12 thuyền viên.

Sau đó, có bốn thuyền viên tàu Vietship 01 tự bơi vào bờ. Sáng 11-10, trực thăng và đặc công hải quân cứu thêm bảy thuyền viên và một ngư dân vào bờ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tìm thấy thi thể một thuyền viên dạt vào bờ biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm