HÔM NAY, TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “VÌ HỌC SINH TRƯỜNG SA THÂN YÊU” - GIAI ĐOẠN 2

“Trường xây xong đẹp lắm hả cô?”

LTS: Hôm nay (12-4), Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, giai đoạn 2: Xây trường trên đảo Sinh Tồn (xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa) do Quỹ học bổng Vừ A Dính, báo Pháp Luật TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp phát động tổ chức lễ tổng kết. Chương trình xin tri ân những trái tim đỏ đã góp những viên gạch hồng dựng nên ngôi trường thứ hai trên quần đảo Trường Sa.

Tôi đến Trường THCS-THPT Hồng Hà (quận Gò Vấp, TP.HCM) vào một buổi sớm. Các em từng học ở Trường Sa, giờ đang tập trung tiếp tục học tập ở nơi đây. Trong tiếng nói cười rộn ràng, em Trần Thị Thu Hiền, từ đảo Sinh Tồn về học tại trường trong năm qua, nhoẻn miệng thật tươi: “Con học năm năm ngoài đó tại phòng của ủy ban xã. Giờ trường xây xong đẹp lắm hả cô? Con đoán là trường xây gần bờ kè, gần mấy cây bàng vuông, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thích lắm rồi. Mấy em nhỏ sẽ có chỗ học đàng hoàng hơn tụi con hồi đó”.

Cùng rời đảo vào đất liền học với Hiền còn có các em Hồ Xuân Huy, em Huỳnh Thị Tố Ngân, Phạm Thị Thu Quyền (đều học ở đảo Song Tử Tây). Nghe tôi gợi chuyện, Huy hớn hở: “Nghe được tin mấy em nhỏ ở ngoài đó có trường, con mừng ghê luôn...”. Rồi em kể:  “Vô đây con thấy các bạn khác mình quá, dạn dĩ, biết nhiều trò chơi. Con mong sao các bạn ngoài đó cũng sẽ có nhiều đồ chơi lẫn trò chơi hơn”.

“Ngày vào đây học, mẹ con đưa con một cây bàng vuông để trồng trong trường cho bớt nhớ đảo. Cây bàng con ngày ấy giờ cũng đã cao lớn hơn, ra thêm nhiều lá non, sắp được đưa ra trồng ở ngoài trời” - Huy sung sướng khoe.

 
Huy cùng các bạn từng ở Trường Sa khoe cây bàng đã lớn hơn so với ngày em đem ngoài đảo về. Ảnh: T.MẬN

Huy tâm sự em sẽ cố gắng học giỏi để làm bác sĩ chữa bệnh cho người dân trên đảo. Có lần em thấy một bác ngư dân gặp nạn trên ghe khi đánh cá bị đứt chân, máu chảy rồi gây sốt được đưa vào trạm xá của đảo để chữa trị. Hình ảnh đau đớn của bác ngư dân ám ảnh em trong những giấc mơ.

Tìm hiểu phía nhà trường tôi được biết các em vào đất liền được ở nội trú, được trường lo cho ăn học miễn phí từ lớp 6 đến lớp 12. Những câu chuyện về cuộc sống ở đảo của các em thường được các bạn cùng trường cùng tìm hiểu, hỏi han.

Ngoài ra, chính vì có “Đề tài Trường Sa” ngay trong trường nên ngay khi trường phát động nuôi heo đất xây trường cho các bạn nhỏ ở đảo Sinh Tồn, các em đã rất hào hứng tham gia. Cứ đầu tuần, các em nhận heo về nuôi, mỗi cuối tuần là những ngày hội tổng kết nuôi heo đất. “Chưa có phong trào nào được các em hưởng ứng nhiệt tình như vậy” - anh Trần Xuân Khánh, trợ lý thanh niên của trường, chia sẻ.

Tôi rời trường, trong lòng dâng lên một cảm xúc cũng thật đặc biệt. Tình cảm của các em, của triệu tấm lòng khác đã tôn vinh thêm cho tinh thần ham học tập, tương thân tương ái... của những người con của dân tộc ta. Những mái trường mọc lên, đó không chỉ là điều kiện để các em tiếp cận với tri thức tốt hơn mà còn là một minh chứng vững vàng về chủ quyền của Tổ quốc.

THANH MẬN

 

Nhiều em học sinh chung tay, góp sức

Quận đoàn - Phòng GD&ĐT quận 8 (TP.HCM) tổ chức ngày hội “Học sinh quận 8 với biển, đảo quê hương” và hội thu heo đất với phong trào “Tăng gia nuôi heo đất vì Trường Sa thân yêu” thu được hơn 406 triệu đồng.

• Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng có cuộc vận động, thu được 70 triệu đồng. Nhà trường nhấn mạnh nếu sau này các em ở Trường Sa học xong chương trình phổ thông và có nguyện vọng vào ĐH, trường sẽ tiếp nhận đào tạo miễn phí toàn bộ chương trình ĐH cho các em.

• Ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Trường Nguyễn Đình Chiểu ủng hộ học sinh Trường Sa 10 triệu đồng. Đây là kết quả của hơn ba tuần phát động phong trào “Hướng về biển, đảo quê hương”, được tất cả thầy cô và học sinh nhà trường nhiệt tình đóng góp.

Danh sách ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

Ban Chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn 2 trân trọng cảm ơn các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách dưới đây đã tích cực hưởng ứng đóng góp ủng hộ công sức và kinh phí vì một ngôi trường mới tại đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa.

1. Công ty Nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ - 140.000.000 đồng; 2. Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan - 20.000.000 đồng; 3. Công ty CP Trung Nam 5.000.000 đồng; 4. Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý - Bạc Liêu 100.000.000 đồng; 5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 500.000.000 đồng; 6. Cán bộ nhân viên sân bay Liên Khương - 20.000.000 đồng; 7. CBNV Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt - CHLB Đức - 8.318.700 đồng; 8. Hiệp hội Doanh nhân Tây Nam nước Đức - 33.274.800 đồng; 9. Gia đình ông Trần Soan - Frankfurt, CHLB Đức - 13.864.500 đồng; 10. Kiều bào tại TP Braudenburg - Berlin, CHLB Đức - 33.274.800 đồng; 11. Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan - 12.720.000 đồng; 12. TT Văn hóa Văn Lang - Trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Ba Lan- 10.600.000 đồng; 13. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan - 21.200.000 đồng; 14. Chi hội Phụ nữ TT Thương mại người Việt - Moskva, CHLB Nga - 21.200.000 đồng; 15. Gia đình ông bà Hà Bắc - Việt Triều, Cộng hòa Ba Lan - 10.600.000 đồng; 16. Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary - 48.553.000 đồng; 17. Ông Phạm Ngọc Mãi, TT Thương mại Dreieich - Frankfurt, CHLB Đức - 2.772.900 đồng; 18. Hội Văn hóa Việt Nam ở Mainz và vùng phụ cận - Frankfurt am Mainz - 2.772.900 đồng; 19. Bà Võ Linh Phượng - Frankfurt, CHLB Đức - 2.772.900 đồng; 20. Hội Văn hóa Phụ nữ MIFATA - Frankfurt, CHLB Đức - 5.545.800 đồng; 21. Anh chị Huy-Nga Hội Từ thiện Con Cò Trắng - Frankfurt, CHLB Đức - 4.159.350 đồng; 22. Ông bà Đỗ Thị Mai Tuyến & Nabil Zabadani - Frankfurt, CHLB Đức - 2.772.900 đồng; 23. Dr.Fústné Trần Thị Hạnh, Orientalista - 4.240.000 đồng; 24. Anh chị Trương Hoàng Minh Duy và Bạch Thị Kim Ngân - 4.000.000 đồng; 25. Công ty CP Sản xuất Phân bón Thiên Phú Nông - 12.000.000 đồng; 26. Cô Nguyễn Thị Mùi - Cơ sở Hải Vinh Plastic -10.000.000 đồng; 27. Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành - 200.000.000 đồng; 28. Công ty CP Vật tư Tổng hợp TP.HCM - 10.000.000 đồng; 29. Công ty CP Kim Cương Xuân - 10.000.000 đồng; 30. Quỹ Doanh nhân Vì cộng đồng (Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM) - 25.000.000 đồng; 31. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - 50.000.000 đồng; 32. Đoàn Cơ sở Trung tâm An ninh Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - 20.310.000 đồng; 33. Chùa Huyền Trang - Nhà Bè - 30.000.000 đồng; 34. Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM - 50.000.000 đồng; 35. Công ty CP Thương mại SX Anh Khoa - 10.000.000 đồng; 36. Ông Trương Đức Hải, GĐ Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông- 10.000.000 đồng; 37. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, HĐND tỉnh Lâm Đồng - 5.000.000 đồng; 38. Ông Tô Thanh Hoàng, Ngân hàng Sacombank - 5.000.000 đồng... (Còn tiếp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm