Truy bắt 2 người cố tình bỏ trốn để xuất cảnh trái phép

Trao đổi với PLO, đại úy Lưu Minh Trung, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn Biên phòng Sông Trăng (tỉnh Long An) thông tin, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ đưa dẫn người xuất cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn biên giới huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Truy bắt 2 người cố tình bỏ trốn để xuất cảnh trái phép ảnh 1
Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Văn Thắng sau khi bị tổ công tác bắt giữ. Ảnh: CÙ HIỀN.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24-2, tại ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Sông Trăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Long An), lực lượng Công an, Quân sự huyện Tân Hưng và Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng đi tuần tra kiểm soát biên giới đã phát hiện một người điều khiển xe máy chở phía sau 2 người khác có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người này điều khiển xe máy bỏ chạy. Trên đường trốn chạy, tài xế xe máy đã cho 2 người phía sau xuống dọc đường.
Tổ chức truy tìm, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 2 người này khi họ đang được một người khác dùng xe máy di chuyển tại vị trí cách Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng khoảng 100m.
Hai người này gồm Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1995, trú tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, trú tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).
Cả hai khai nhận, trước đó đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm ở Campuchia. Khi đến khu vực biên giới Long An để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Hoa và Thắng được 2 người đưa đón bằng xe máy là Nguyễn Thanh Giang và Võ Văn Xuân (cùng trú tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) giúp sức.
Qua lời khai của Hoa và Thắng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 người nữa liên quan đến hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia là Lê Thị Ánh (trú tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Đặng Văn Sa Mal (trú tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Trăng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, bắt giữ 14 người đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua điều tra, được biết nhóm này xuất cảnh với mục đích tìm cơ hội việc làm bên nước bạn. Tuy nhiên, tại thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc xuất nhập cảnh, tại các chốt biên phòng nơi cửa khẩu sẽ thực hiện nghiêm việc xuất-nhập cảnh trong thời gian phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm