Truy tố 9 bị can khai khống hồ sơ để trục lợi

Theo cáo trạng, dự án thủy lợi Phước Hòa (H.Chơn Thành, Bình Phước) nhằm cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM và Long An.

Vào năm 2008, biết bà Phan Thị Thu (SN 1963, ngụ Bình Dương) có 2.434 cây cao su (6 năm tuổi, chưa cạo mủ) tại xã Nha Bích (H.Chơn Thành) bị giải tỏa nên Lê Văn Thành (SN 1977), cán bộ địa chính xã Nha Bích (Tổ viên Tổ kiểm kê thuộc Hội đồng bồi thường) đã bàn bạc với chủ sở hữu nâng lên 3.696 cây (loại 7 năm tuổi) để "rút ruột" ngân sách nhà nước 107 triệu đồng.

Thành và Hoàng Đình Hòa (SN 1980, ngụ TX.Đồng Xoài, Bình Phước), cán bộ của Ban quản lý dự án thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước (Tổ trưởng Tổ kiểm kê) cùng với bà Thu chia nhau tiêu xài.

Cũng bằng thủ đoạn nói trên, Thành và Hòa đã khai khống hơn 20 trường hợp để "rút ruột" hơn 2 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ngoài Hòa, Thành và bà Thu, Viện KSND tỉnh Bình Phước còn truy tố thêm 6 bị can khác, trong đó có Nguyễn Văn Hồng (SN 1973, ngụ TX Đồng Xoài, Bình Phước), cán bộ Phòng quản lý công trình xây dựng thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước.                                       

Theo Xuân Bình
(TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm