Tử hình kẻ tạt axit chết 2 vợ chồng để đòi tiền đề

Ngày 25-12, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình bị cáo Kha Cư (42 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Kha Cư làm “cái” chuyên ghi lô đề. Còn vợ chồng ông Trần Thanh Liêm và bà Nguyễn Thị Kim Hương thường xuyên gửi tin nhắn đánh lô đề với Kha Cư.

Trong một lần đánh lô đề với số tiền lớn hơn 700 triệu đồng/ngày, vợ chồng ông Liêm đã bị thua và nợ Kha Cư số tiền trên. Vì số tiền lớn quá nên vợ chồng ông Liêm không thể trả một lúc nên đã trả góp cho Kha Cư mỗi ngày 500.000đ. Tuy nhiên, do Kha Cư cũng đang thiếu nợ người khác cả tỉ đồng nên thường xuyên giục giã vợ chồng ông Liêm trả tiền.

Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào ngày 22-1-2013 giữa vợ chồng ông Liêm chị Hương với Kha Cư khi hai bên không nhất trí được cách trả nợ. Kha Cư đã hắt nửa lít axit (phenol) vào người hai vợ chồng ông Liêm. Anh Liêm chết trước khi được đưa đi cấp cứu còn chị Hương cũng tử vong trong bệnh viện.

Tại phiên tòa, dù luật sư bào chữa cho bị cáo Kha Cư đã trình bày hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo gây án do bị áp lực tâm lý lớn về nợ nần và xin tòa xem xét cho bị cáo một con đường sống nhưng HĐXX cho rằng, những lý do đó không có sức thuyết phục để thay đổi mức hình phạt cao nhất dành cho bị cáo do luật định.

Khi bị VKS đề nghị tử hình, bị cáo Cư không xin giảm nhẹ mà còn xin được hiến xác. Bị cáo nói trước tòa: “Tôi rất ân hận vì những việc mình làm. Tôi xin hiến xác là để bù đắp một phần những tội lỗi mình đã gây ra”.

Tổng cộng số tiền mà bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại là 298.000.000đ.

Theo H.ĐIỆP - B.HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm