Tử hình kẻ xông vào nhà trọ giết hai người

Khoảng 19 giờ ngày 10-2, anh Phạm Văn Thiệp ăn cơm, uống rượu tại nhà anh rể (chủ nhà trọ Thọ Gấm ở thị xã Đồng Xoài) cùng một số người bạn. Thấy Chuyên chạy xe máy (không bật đèn) chở Phạm Ngọc Hoàn vào khu nhà trọ, anh Thiệp nghi ngờ là trộm nên về dẫn xe vào phòng. Gặp một người quen đến nhà trọ chơi, anh Thiệp hỏi: “Có hai thằng nào vừa chạy xe vào đây không bật đèn?”. Vừa nói xong, anh Thiệp bị Chuyên đấm vào mặt nên nhặt cái xẻng trong sân để tự vệ. Chuyên liền rút dao bấm ra, anh Thiệp sợ, bỏ chạy ra ngoài cổng.

Bị cáo Chuyên (cúi mặt) và Lập tại phiên xử. Ảnh: N.ĐỨC

Nghe tiếng đánh nhau, anh Thọ cùng mọi người chạy về hướng phòng trọ xem, gặp Chuyên, Hoàn đang chạy ra khỏi khu nhà trọ, trên tay cầm dao, xẻng. Hoàn cầm xẻng xuống xe đe dọa thì bị một người dân cầm dao rựa đuổi chém làm Hoàn bị thương ở tay rồi khống chế trói Hoàn vào cổng nhà trọ. Chuyên bị anh Thọ cầm cây gỗ đánh nên đã rút dao đâm liên tiếp khiến anh Thọ gục ngã. Bị anh Thiệp đuổi, Chuyên liền đâm ba nhát trúng vào cằm trái, ngực trái, cẳng tay trái của anh Thiệp.

Anh Thọ và Thiệp tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Về phần mình, Chuyên gọi điện thoại cho Lập và Lê Huy Tâm kể lại việc đánh nhau. Tâm nhờ người chở đến nhà trọ, mở trói cho Hoàn rồi chở Hoàn đi cấp cứu. Còn Chuyên mượn Lập 1 triệu đồng, nhờ Lập chở đến Phú Giáo (Bình Dương) đón xe trốn ra Thái Bình. Ngày 12-2-2014, Chuyên đến Công an tỉnh Bình Phước đầu thú.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm