Tự ý bỏ việc, phải bồi thường cho công ty

buộc bà Từ Kim Yến phải bồi thường 4,1 triệu đồng. Tòa nhận định bà Yến tự ý bỏ việc là trái pháp luật và gây thiệt hại cho công ty nên phải có trách nhiệm bồi thường.

Theo hồ sơ, bà Yến ký hợp đồng làm việc tại Công ty Thiên Khải từ ngày 1-4-2010 với chức danh trợ lý. Thời hạn hợp đồng là 12 tháng với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng và công việc bà Yến được giao là làm chứng từ… Sau khi làm, ngày 17-12-2010, bà Yến tự ý bỏ việc.

Ngay khi thụ lý vụ án, tòa đã nhiều lần triệu tập bà Yến nhưng bà không đến. Theo đúng trình tự tố tụng, tòa đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt và tuyên như trên.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm