Tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

Sáng nay (16-3), tại Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm  504 thường dân bị quân đội Mỹ thảm sát 48 năm trước (16-3-1968 - 16-3-2016).

Tại lễ tưởng niệm, năm hồi chuông được cất lên để cầu nguyện cho những người đã khuất và gửi gắm một thông điệp về sự khát khao hòa bình, không còn tái diễn những cảnh đau thương, tàn bạo trên thế giới

Đã thành lễ, đến ngày tưởng niệm là cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm lại về tấu khúc vĩ cầm dưới chân tượng đài.

Ông Phạm Thành Công, Giám đốc Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, cho hay: Từ đầu năm đến nay đã có 40.000 lượt người đến tham quan khu chứng tích, tăng khoảng 30% so với thời điểm này năm trước. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đầu tư 1,5 tỉ đồng để phục dựng một số công trình trong khu chứng tích như mương nước mà quân đội Mỹ xả súng giết hại 170, làng se sợi dây dừa Khê Hội. Dịp này ông Công cũng phát hành hồi ký “Chứng nhân còn lại từ làng Hồng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm