Tuyên án 18 bị cáo gây rối ở trại giam Xuân Lộc

và hủy hoại tài sản xảy ra ở trại giam Xuân Lộc (Z30A, thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng tại huyện Xuân Lộc). Trong đó, HĐXX ra quyết định tuyên phạt ba bị cáo đầu vụ gồm: Nguyễn Văn Tân mức án 11 năm tù cộng với số năm còn thụ án nên tổng mức án phải thi hành là 17 năm 9 tháng 15 ngày; Lê Quốc Thạnh 10 năm tù (tổng mức án 11 năm 8 tháng 3 ngày); Phạm Ngọc Hường 10 năm 7 tháng tù (tổng mức án 17 năm 4 tháng 8 ngày) về tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn mức án sáu năm tù nhưng do Tuấn đang thụ án tù chung thân nên tòa tuyên tổng mức án là chung thân. Các bị cáo còn lại lãnh án từ 2 năm 9 tháng 26 ngày tù đến 27 năm tù theo hình phạt án chồng án.

Theo cáo trạng, sáng 30-6-2012, tại phân trại số 1, trại giam Xuân Lộc tổ chức cho các phạm nhân đá bóng. Tân đã bàn bạc với một số phạm nhân khác chuẩn bị dùi sắt và đá giấu sẵn dưới mương thoát nước phía sau buồng giam để tấn công cán bộ trại và đưa yêu sách đòi chuyển trại. Sau đó Tân, Thạnh, Hường đã mang đá ném liên tiếp vào 10 cán bộ trại giam đang làm nhiệm vụ, đồng thời la hét, kích động các phạm nhân khác cùng tham gia...

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm