Tuyên truyền bầu cử: Đúng ứng viên, trúng việc dân quan tâm

Sáng 16-4, tại TP. HCM, hơn 200 học viên là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí phía Nam dự lớp tập huấn về tuyên truyền bầu cửa Quốc hội khóa XIV và HĐNQ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, từ nay đến ngày bầu cử (23-5) các cơ quan báo chí cần tăng thời lượng, diện tích, nội dung tin bài về bầu cử...

Hơn 200 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Nam dự lớp tập huấn về tuyên truyền bầu cử sáng 16-4. Ảnh: HOÀNG TUYÊN

Cũng theo ông Bảo, báo chí kiên quyết không tuyên truyền, thông tin, giới thiệu các ứng viên không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn , sa sút về đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền...

Cũng theo ông Bảo, càng gần đến ngày bầu cử càng xuất hiện nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo người ứng cử, việc tổ chức bầu cử ở các nơi...

"Trước tình hình đó, khi có thông tin ban đầu, báo chí cần tỉnh táo, lắng nghe nhiều chiều và tìm hiểu, xác minh rõ sự việc, con người. Tránh tình trạng chạy theo cảm xúc đám đông, thông tin tràn lan, thiếu định hướng trên mạng!" - Ông Bảo nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm