Ứng dụng công nghệ thu phí hiện đại, hết ùn tắc

Trả lời trên báo Giao Thông, ông Hồ Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV CECO545 BOT (nhà đầu tư dự án), cho hay trạm đã vận hành thử hai tuần trước khi thu chính thức. Trạm thu phí vận hành hệ thống nhanh, tích hợp đầy đủ các tính năng để triển khai, giảm tối đa thời gian thu phí, đặc biệt không còn xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ như trước đây. Vào giờ cao điểm, các phương tiện đổ về làn đường gia tăng nhưng chỉ mất chừng chục giây, các xe dễ dàng qua khỏi trạm. Đặc biệt, tại làn thu phí tích hợp tính năng “không dừng”, các xe có thẻ định danh E-tag dán lên kính trước xe chỉ khoảng một giây có thể qua trạm.

Được biết đầu tháng 1-2016, các dự án BOT QL1 trên địa bàn Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa… chính thức thu phí hoàn vốn với công nghệ hiện đại, tự động giúp giảm thời gian, tránh gây ùn tắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm