Uống rượu xong đòi... truyền nước, chém trạm phó y tế

Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này đang trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của bà Trần Thị Thanh Hải - Phó Trưởng trạm Y tế xã Hương Long (huyện Hương Khê) để xử lý Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú xóm 7, xã Hương Long).

Trạm Y tế xã Hương Long - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Trước đó, đêm 20-10, Hải ăn nhậu, uống rượu xong rồi đi đến Trạm Y tế xã Hương Long để nhờ truyền nước cho nhanh... khỏe.

Lúc này bà Hải đang trực tại Trạm Y tế xã Hương Long, biết Hải đã uống rượu trước, thở ra có mùi rượu nồng nặc nên từ chối truyền nước.

Hải ra về rồi sau đó cầm theo con dao dài khoảng 60 cm quay lại trạm y tế. Tại đây Hải gõ dao vào cửa, nói bán cho hai bơm kim tiêm. Bà Hải tưởng thật, mở cửa phòng rồi trở vào để lấy bơm tiêm thì bất ngờ bị Hải đưa dao lên tấn công nhiều nhát vào người.

Sau khi chém bà Hải, đối tượng Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Hải được đưa đến BV đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, đa chấn thương. Trong đó có hai vết thương ở cánh tay phải, một vết thương ở mặt sau dài khoảng 10 cm sâu sát xương, đứt gân dưới ngón năm bàn tay phải, mu bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4 cm...

Đến 21-10, Hải đã "hết hơi men", trở về địa phương rồi đến Công an xã Hương Long xin đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm